Đức nâng đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2017 và 2018

Đức nâng mức tăng trưởng kinh tế từ 1,5% lên 1,9% trong năm 2017 và kỳ vọng trong năm 2018, mức tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 2% thay vì mức 1,6% đưa ra trước đây.
Đức nâng đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2017 và 2018 ảnh 1 Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries. (Nguồn: EPA/ TTXVN)

Theo nhật báo Thương mại (Handelsblatt) ngày 6/10, Chính phủ Đức đã nâng đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2017 và 2018 của nước này nhờ những số liệu tích cực của kinh tế Đức cũng như kinh tế thế giới.

Báo trên dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Đức cho biết Berlin đã nâng mức tăng trưởng từ 1,5% lên 1,9% trong năm 2017, đồng thời trong năm 2018, các chuyên gia Bộ Kinh tế Đức cũng lạc quan hơn về mức tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này, theo đó kỳ vọng kinh tế Đức sẽ đạt tăng trưởng 2%, tăng mạnh so với mức 1,6% đưa ra trước đây.

Theo các nguồn tin chính phủ, sở dĩ Đức nâng dự báo tăng trưởng kinh tế là do tình hình kinh tế thế giới nói chung đã được cải thiện so với hồi đầu năm, trong khi mức đầu từ trong nước cũng tăng trưởng rõ rệt.

Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Brigitte Zypries cũng cho rằng kinh tế Đức đang trên đà phát triển tích cực, tuy nhiên bà chưa cho biết con số cụ thể của mức tăng trưởng này.

[Đức: Bê bối khí thải ôtô đe dọa triển vọng tăng trưởng kinh tế]

Theo một số nguồn tin khác, các bộ phận chuyên trách về kinh tế của Chính phủ Đức thậm chí còn nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay lên 2%, xuất phát từ các số liệu kinh tế cho thấy nền kinh tế số 1 châu Âu này sẽ còn đạt tăng trưởng mạnh hơn.

Các viện kinh tế hàng đầu của Đức trong tuần qua cũng đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này, theo đó kinh tế Đức có thể đạt tăng trưởng 1,9% trong năm 2017 và 2% năm 2018.

Theo thông tin của Handelsblatt, trong những tuần tới, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng sẽ thông báo nâng dự báo tăng trưởng của Đức trong năm nay, từ mức dự báo đưa ra trước đó là 1,8%. Theo báo này, mức tăng trưởng mà IMF đưa ra có thể ở mức từ 1,9-2% trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục