Đức nỗ lực để Hội nghị biến đổi khí hậu thành công

Từ 2010-2012, Đức dự kiến bổ sung 400 triệu euro/năm hỗ trợ các nước đang phát triển trong cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu.
Trong thời kỳ từ 2010-2012, Chính phủ liên minh mới giữa Liên minh Dân chủ-Xã hội Cơ đốc giáo (CDU-CSU) và đảng Dân chủ Tự do (FDP) dự kiến sẽ cung cấp bổ sung 400 triệu euro/năm hỗ trợ cho các nước đang phát triển trong cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu với điều kiện các nước khác cũng có phần đóng góp của mình.

Theo tân Bộ trưởng Phát triển Đức Dirk Niebel, viện trợ tài chính cho các nước đang phát triển và hợp tác phát triển với tất cả các nước mới nổi như Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil, Mexico và Nam Phi được coi là "viên đá thử vàng" và chìa khóa thành công trong cuộc chiến bảo vệ khí hậu toàn cầu.

Theo ông Niebel, mỗi dự án bảo vệ môi trường ở các nước cần được xem xét "kỹ lưỡng và khách quan". Chính phủ Đức mong muốn Hội nghị thượng đỉnh thế giới về biến đổi khí hậu ở Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 12 tới sẽ thành công.

Tuy nhiên, Berlin cũng bày tỏ lo ngại ngày càng gia tăng về lịch trình cũng như thời gian eo hẹp để đi tới một quyết định chính trị về các điểm cốt lõi của một Hiệp định bảo vệ khí hậu mới thay thế cho Nghị định thư Kyoto sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.

Đức là một trong các nước đi tiên phong theo đuổi mục tiêu cắt giảm mạnh lượng khí thải CO2 nhằm thực hiện chiến lược bảo vệ khí hậu toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục