Đức phản đối các biện pháp của Mỹ về đường ống Dòng chảy phương Bắc 2

Hạ viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng 2020 (NDAA) trong đó chỉ thị chính quyền Donald Trump áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào dự án đường ống khí đốt của Nga dưới biển Baltic.
Đức phản đối các biện pháp của Mỹ về đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 12/12, Đức tuyên bố bác bỏ "các biện pháp trừng phạt và sự can thiệp của nước ngoài" sau khi Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật phản đối đường ống "Dòng chảy phương Bắc 2" từ Nga tới Đức.

Viết trên mạng xã hội Twitter, liên quan tới việc Mỹ có khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đường ống "Dòng chảy phương Bắc 2" mà dự luật kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump trừng phạt, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nêu rõ: "Các quyết định liên quan tới Chính sách năng lượng châu Âu phải được đưa ra tại châu Âu. Chúng tôi bác bỏ sự can thiệp của nước ngoài và... các biện pháp trừng phạt."

Trước đó, Tân Hoa xã đưa tin Hạ viện Mỹ ngày 11/12 đã thông qua Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng 2020 (NDAA) trong đó chỉ thị chính quyền Donald Trump áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào dự án đường ống khí đốt của Nga dưới biển Baltic.

Dự luật quốc phòng thường niên này nêu rõ: "NDAA bảo vệ an ninh năng lượng châu Âu bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan tới các đường ống dẫn năng lượng Dòng chảy phương Bắc 2 và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ của Nga."

Các nghị sỹ Mỹ đều cho rằng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ gia tăng ảnh hưởng địa chính trị của Nga ở châu Âu.

Truyền thông Mỹ bày tỏ quan ngại những lệnh trừng phạt có thể áp đặt trực tiếp nhằm vào các công ty cung cấp dịch vụ cho đường ống này, theo đó có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục