Đức, Pháp, Ba Lan ra tuyên bố chung về vụ rơi máy bay MH17

Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp và Ba Lan đã ra một tuyên bố chung về tình hình ở Ukraine liên quan vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines.
Đức, Pháp, Ba Lan ra tuyên bố chung về vụ rơi máy bay MH17 ảnh 1Hiện trường vụ máy bay MH17 hoang tàn. (Nguồn: AP)

Trang web của Bộ Ngoại giao Đức đưa tin, ngày 18/7, Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp và Ba Lan đã ra một tuyên bố chung về tình hình ở Ukraine liên quan vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines.

Tuyên bố nêu rõ Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski bày tỏ rất đau buồn trước vụ rơi máy bay thảm khốc MH17 xảy ra ở miền Đông Ukraine, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân những người thiệt mạng trong chuyến bay.

Ba quan chức ngoại giao hàng đầu này kêu gọi tiến hành điều tra thấu đáo nguyên nhân và bối cảnh xảy ra vụ tai nạn; yêu cầu các bên thù địch ngừng bắn ngay lập tức và tạo điều kiện để cộng đồng quốc tế tiếp cận hiện trường một cách đầy đủ.

Cả ba ông Steinmeier, Fabius và Sikorski nêu rõ nếu nguyên nhân tai nạn được xác định do bị bắn, thì những đối tượng chịu trách nhiệm phải bị đưa ra xét xử và không ai được đứng sau hỗ trợ những người này, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

 

Ngoại trưởng ba nước cũng nhấn mạnh vụ việc cho thấy tình hình đang trở nên ngày một nguy kịch ở Đông Ukraine, nơi nhiều thường dân vô tội đã phải bỏ mạng và nhiều người khác đã buộc phải trốn chạy khỏi khu vực này.

Đức, Pháp và Ba Lan cũng kêu gọi các bên liên quan tích cực nỗ lực cho một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và lâu dài ở Đông Ukraine, giúp mở đường tiến tới một giải pháp cho mọi vấn đề tồn đọng thông qua đối thoại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục