Đức, Pháp nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng

Đức và Pháp ngày 14/6 đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác quân sự trong các lĩnh vực từ vệ tinh, phòng thủ tên lửa tới mua sắm vũ khí.
Theo Reuters, Đức và Pháp ngày 14/6 đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác quân sự trong các lĩnh vực từ vệ tinh, phòng thủ tên lửa tới mua sắm vũ khí, nhằm thu lợi ích tối đa từ các ngân sách quốc phòng đang thu hẹp, trong bối cảnh các nước châu Âu đang cắt giảm chi tiêu và đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công.

Theo thỏa thuận ký giữa hai chính phủ tại triển lãm vũ khí Eurosatory ở Paris, hai đồng minh NATO là Đức và Pháp tập trung vào phối hợp mua pháo và xe tăng mới, hợp nhất tốt hơn các dự án máy bay lên thẳng chiến đấu Tiger và máy bay vận tải NH-90, đồng thời thăm dò khả năng hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa.

Các nước khác, như Italy, cũng có thể tham gia vào chương trình này. Ngoài ra, Đức, Pháp và Anh cũng có kế hoạch xem xét phát triển một máy bay không người lái của châu Âu.

Thứ trưởng Quốc phòng Đức Stephane Beemelmans cho biết các nhóm công tác dự kiến sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng vào tháng 12 tới và ngày bắt đầu triển khai dự án đầu tiên sẽ trùng với dịp kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp ước Elysee vào tháng 1/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục