Đức: Phụ nữ chết do thuốc lá tăng gấp đôi

Số trường hợp phụ nữ Đức chết vì hút thuốc lá trong 20 năm gần đây do các bệnh ung thư phổi, phế quản, họng và đường hô hấp đã tăng gấp đôi, từ 6.367 người năm 1987 lên 12.599 người năm 2007.

Số  trường hợp phụ nữ Đức chết vì hút thuốc lá trong 20 năm gần đây do các bệnh ung thư phổi, phế quản, họng và đường hô hấp đã tăng gấp đôi, từ 6.367 người năm 1987 lên 12.599 người năm 2007.

Theo điều tra của Cục thống kê liên bang, trong khi số phụ nữ chết vì thuốc lá  tăng mạnh thì nam giới bị chết do nguyên nhân này trong năm 2008 là 30.406 trường hợp, giảm so với 43.005 trường hợp của năm 2007.
 
Thống kê cũng cho biết, năm 2007 cứ 100.000 người dân Đức có 52 người mắc bệnh ung thư phổi, phế quản, họng hoặc đường hô hấp, trong đó tỷ lệ tử vong cao nhất là ở các bang Saarland và Sachsen-Anhalt với 76 và 66/100.000 người và thấp nhất là ở bang Bayern và Baden-Wuerttemberg với 39 người/100.000 người, trong đó thuốc lá là nguyên nhân số một.
 
Thuốc lá cũng là một nguyên nhân làm giảm tuổi thọ trung bình ở Đức. Năm 2007, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Đức là 80 tuổi, nhưng ở những người hút thuốc thì tuổi thọ trung bình giảm 10 năm, còn ở nam giới hút thuốc tuổi thọ là 70 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình chung là 73 tuổi.
 
Theo số liệu Cục thống kê liên bang, lượng thuốc lá tiêu dùng ở Đức có giảm đôi chút, từ 381 triệu điếu/ngày (năm 2000) xuống 240 triệu điếu/ngày (năm 2008), nhưng ngược lại tiêu dùng xì gà trong cùng thời gian trên lại tăng từ 7 triệu điếu/ngày lên 14 triệu điếu/ngày và thuốc lá sợi cũng tăng từ 30 tấn/ngày lên 60 tấn/ngày, đồng thời thuốc cho người hút tẩu cũng tăng từ 2 tấn/ngày lên 5 tấn/ngày.
 
Những năm qua, thuốc lá ở Đức đã đắt lên, tùy theo từng loại. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều người hút thuốc lá, đặc biệt là phụ nữ trẻ, họ coi đó không chỉ là thú vui hoặc giải sầu khi gặp những điều buồn bực trong cuộc sống thường nhật, mà nhịn ăn và hút thuốc lá được coi là liệu pháp chống béo của giới trẻ.
 
Trung tâm nghiên cứu ung thư của Đức (KfZ) và các chuyên gia y tế đã phê phán nhà nước thiếu chính sách y tế phù hợp và tuyên truyền đúng mức về lĩnh vực này trong vòng 30 năm qua./.
 
Nguyễn Xuân/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục