Đức quan ngại về kế hoạch sáp nhập khu Bờ Tây của Israel

Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi, ông Maas nhấn mạnh cùng với Liên minh châu Âu (EU), Đức tin rằng việc sáp nhập này là không phù hợp với luật quốc tế.
Đức quan ngại về kế hoạch sáp nhập khu Bờ Tây của Israel ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/6, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Đức và các đối tác châu Âu đều quan ngại sâu sắc về các kế hoạch sáp nhập của Israel đối với các vùng bị chiếm đóng ở khu Bờ Tây.

Phát biểu tại Jerusalem, ông Maas đã bày tỏ quan ngại về những hệ quả tiềm tàng từ bước đi như vậy.

Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi, ông Maas nhấn mạnh cùng với Liên minh châu Âu (EU), Đức tin rằng việc sáp nhập này là không phù hợp với luật quốc tế.

Thay vào đó, EU ủng hộ việc tái khởi động các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine về giải pháp hai nhà nước.

Tuyên bố trên được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Ngoại trưởng Maas đến Jerusalem. Đây là vị khách cấp cao nhất của châu Âu đến Israel kể từ khi bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

[Palestine có thể ngừng công nhận Israel liên quan việc sáp nhập Bờ Tây]

Dự kiến, Ngoại trưởng Maas sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Benny Gantz.

Israel có kế hoạch sáp nhập hơn 30% diện tích các vùng đất tại Bờ Tây, bao gồm Thung lũng Jordan cũng như áp đặt chủ quyền đối với các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây. Thủ tướng Netayahu tuyên bố kế hoạch sáp nhập có thể được triển khai từ đầu tháng 7 tới.

Kế hoạch này lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ của Palestine và cộng đồng quốc tế. Chính quyền Palestine tuyên bố chấm dứt Hiệp định hòa bình Oslo ký năm 1993 giữa Chính phủ Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), bao gồm mọi thỏa thuận hợp tác an ninh và các quan hệ dân sự với Israel.

Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye ngày 9/6 khẳng định sẽ tuyên bố thành lập Nhà nước Palestine với các đường biên giới được quốc tế công nhận năm 1967 nếu Israel thực hiện kế hoạch sáp nhập các khu vực thuộc Bờ Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục