Đức quan ngại về số lượng người Hồi giáo Salafi tăng mạnh

Theo số liệu mới nhất, Đức hiện có khoảng 6.300 người Salafi và dự kiến tới cuối năm 2014, con số này sẽ tăng lên 7.000 người.
Đức quan ngại về số lượng người Hồi giáo Salafi tăng mạnh ảnh 1Người Hồi giáo Salafi ở Đức thường có các cuộc gây rối và đụng độ với cảnh sát. (Nguồn: barenakedislam.com)

Giới chức Đức ngày càng bày tỏ quan ngại trước việc số lượng người Hồi giáo Salafi ở nước này đang ngày càng gia tăng.

Theo số liệu mới nhất, Đức hiện có khoảng 6.300 người Salafi và dự kiến tới cuối năm 2014, con số này sẽ tăng lên 7.000 người.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn lời ông Hans-Georg Maaßen, Cục trưởng Cục Bảo vệ Hiến pháp (BfV) - cơ quan tình báo nội địa của Đức, cho biết, số người Hồi giáo Salafi ở Đức tăng rất nhanh từ con số thống kê khoảng 2.300 người vài năm trước và đây là điều "đáng lo ngại."

Người Hồi giáo Salafi ở Đức chủ yếu là lực lượng nam thanh niên, được chiêu mộ trên cơ sở 4 chữ M gồm đó phải là "nam giới, người Hồi giáo, có nguồn gốc nhập cư và thất bại thời niên thiếu, trong trường học hay trong xã hội."

Lực lượng tuyên truyền làm cho nhóm đối tượng này tin rằng Jihad (thánh chiến Hồi giáo) là công cụ hợp pháp trong cuộc chiến chống phương Tây, tạo cảm giác cho họ là những "người tiên phong, từ kẻ yếu thành kẻ mạnh."

Ông Maaßen cũng bày tỏ quan ngại về số nữ thanh niên gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày càng tăng, chiếm khoảng 10% số các tay súng thuộc lực lượng thánh chiến Hồi giáo tham chiến ở Syria hay Iraq.

Theo ông, những nữ thanh niên này thường được vẽ ra trước mắt một khung cảnh lãng mạn về một cuộc hôn nhân với những tay súng thánh chiến và sự tưởng tượng này được truyền bá rộng rãi trên Internet cũng như ở một bộ phận giới trẻ nhất định tại Đức.

Theo số liệu của BfV, cơ quan này nắm rõ danh tính của ít nhất 450 người Đức đã gia nhập IS hay các nhóm Hồi giáo khác ở Syria, tuy nhiên con số thực tế có thể còn cao hơn nữa. Trong đó, ít nhất 10 người nguyện tiến hành tấn công liều chết và 150 người trong số đó đã trở lại Đức. Đa phần các đối tượng ở độ tuổi từ 18-25.

Mới đây, Chính phủ Đức đã thông báo một số biện pháp mới nhằm ngăn chặn công dân nước này gia nhập lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Iraq và Syria, trong đó có việc tịch thu thẻ căn cước của họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục