Đức quyên góp cho dự án từ thiện tại Việt Nam

Ông Wolfgang Thierse, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức đã trao tượng trưng tấm séc trị giá 4.000 euro cho một dự án từ thiện tại Việt Nam.
Ngày 8/5 tại Reichtag, trụ sở Quốc hội CHLB Đức ở Berlin, ông Wolfgang Thierse, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức đã trao tượng trưng tấm séc trị giá 4.000 euro cho một dự án từ thiện tại Việt Nam, nhân dịp các thành viên trong Hội những nghị sỹ Quốc hội đi xe mô tô bắt đầu chuyến đi dã ngoại bằng xe mô tô.

Phát biểu nhân dịp này, ông Thierse đánh giá cao nghĩa cử của các nghị sỹ Quốc hội Đức trong việc quyên góp để ủng hộ một dự án giúp đỡ trẻ em ở Việt Nam, cho rằng đây là một truyền thống tốt đẹp của các nghị sỹ Quốc hội Đức.

Ông Lothar A. Baltrusch, người phát động phong trào quyên góp để xây dựng, cải tạo một trường học ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị với quyết định sẽ đi xe mô tô từ Đức, vượt qua quãng đường dài 15.000 km để dến Việt Nam cho biết, chuyến đi của ông nhằm thu hút sự chú ý của dư luận đối với những nơi còn thiếu thốn về vật chất, mà với sự hảo tâm, những người có điều kiện chỉ cần bỏ ra mỗi tháng 30 euro là có thể giúp đỡ một người con đỡ đầu có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn.

Cho tới nay, ông đã quyên góp được trên 15.000 euro, chuyển cho tổ chức "World Vision" (Tầm nhìn Thế giới) để thực hiện dự án tại Quảng Trị như sửa chữa lại trường học, mua thêm máy tính cho trường. Với số tiền 4.000 euro do các nghị sỹ Quốc hội Đức quyên góp và một số tiền do những nhà hảo tâm khác đã chuyển vào tài khoản, chuyến đi của ông đã quyên góp được trên 20.000 euro do dự án từ thiện này.

Ông khẳng định rằng mọi số tiền quyên góp được sẽ được chuyển hoàn toàn cho "World Vision" để làm từ thiện, còn chi phí cho chuyến đi sẽ hoàn toàn do ông và những người cùng đi tự chi trả.

Cùng ngày, tại trụ sở Đại sứ quán nước ta tại Berlin, Tham tán Công sứ Bùi Ngọc Toàn đã tiếp ông Lothar A. Baltrusch và người sẽ cùng đồng hành Hans-Jürgen Weigt. Sau khi nghe hai ông trình bày dự án và việc thực hiện dự án, Tham tán Công sứ Bùi Ngọc Toàn cho rằng đây là một dự án tốt và Đại sứ quán Việt Nam rất ủng hộ chuyến đi này.

Tham tán Công sứ cho biết đã gửi công văn về nước để đề nghị các cơ quan hữu quan giúp đỡ, tạo điều kiện cho chuyến đi được suôn sẻ và tốt đẹp. Ông Baltrusch đã cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán và ông Tham tán Công sứ đã dành thời gian tiếp ông và bạn đồng hành.

Cũng trong ngày 8/5, ông Lothar A. Baltrusch đã tới thăm Trung tâm Thương mại Đồng Xuân và gặp gỡ đại diện một số người Việt tại đây. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân và một số người Việt tham dự cuộc gặp gỡ đã tỏ ra thán phục kế hoạch táo bạo của ông Baltrusch thực hiện một chuyến đi xa như vậy bằng mô tô để làm từ thiện. Ông Baltrusch bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của cộng đồng người Việt đối với chuyến đi cũng như sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Đức, thể hiện qua sự hoạt động nhộn nhịp của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân.

Với danh nghĩa sang thăm con đỡ đầu là Phạm Thị Thảo Huyền, năm nay 13 tuổi đang sinh sống tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị, ông Lothar A. Baltrusch dự kiến sẽ cùng hai người bạn đồng hành thực hiện chuyến đi mang tên "Way to Huyen" (Đường tới Huyền), xuất phát từ Schwerte thuộc vùng Ruhr gần thành phố Dortmund ngày 17/5, đi mô tô từ Đức sang Việt Nam.

Với chuyến đi này, ông Baltrusch và những người bạn đồng hành muốn vận động quyên góp cho tổ chức từ thiện "World Vision" để thực hiện dự án nhân đạo tại Triệu Phong. Tổ chức "World Vision" là tổ chức từ thiện đã môi giới để ông Baltrusch nhận cháu Huyền làm con đỡ đầu từ năm 2009. Từ đó tới nay, hàng tháng ông Baltrusch chuyển 30 euro cho tổ chức "World Vision" để giúp người con đỡ đầu của mình.

Theo kế hoạch, có 3 người sẽ thực hiện chuyến đi, trong đó hai người đi mô tô và một người đi ôtô để chuyên chở những vật dụng cần thiết. Chuyến đi dự kiến sẽ kéo dài trong 2 tháng./.

Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục