Đức quyết định ngừng xuất khẩu vũ khí cho Saudi Arabia

Quyết định này đã được hội đồng an ninh quốc gia Đức (gồm Thủ tướng Angela Merkel, Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel và 7 bộ trưởng khác) đưa ra hôm 21/1 vừa qua.
Đức quyết định ngừng xuất khẩu vũ khí cho Saudi Arabia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, nhật báo Bild của Đức ngày 25/1 đưa tin nước này đã quyết định ngừng xuất khẩu vũ khí cho Saudi Arabia do tình hình "bất ổn trong khu vực."

Theo báo trên, các hợp đồng Saudi Arabia đặt mua vũ khí của Đức đều bị "từ chối hoàn toàn" hoặc bị hoãn lại để cân nhắc thêm. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được chính thức xác nhận.

Quyết định trên đã được hội đồng an ninh quốc gia Đức (gồm Thủ tướng Angela Merkel, Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel và 7 bộ trưởng khác) đưa ra hôm 21/1 vừa qua.

Nhật báo trên có đoạn viết: "Theo các nguồn tin chính phủ, tình hình trong khu vực quá bất ổn để chuyển vũ khí tới đó (Saudi Arabia)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục