Đức ra quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang

Người dân khi đi mua sắm tại cửa hàng hoặc sử dụng tàu điện đều bắt buộc phải đeo khẩu trang, nếu không sẽ bị phạt tiền từ 15 đến 5.000 euro tùy theo quy định của từng bang.

Giới chức Đức vừa áp dụng quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường, trong bối cảnh nước này vừa nới lỏng một số quy định phong tỏa do dịch bệnh COVID-19.

Theo quy định này, người dân khi đi mua sắm tại cửa hàng hoặc sử dụng tàu điện đều bắt buộc phải đeo khẩu trang, nếu không sẽ bị phạt tiền từ 15 đến 5.000 euro tùy theo quy định của từng bang. Quy định mới đã có hiệu lực từ ngày 27/4 tại 15/16 bang, trong khi bang Schleswig-Holstein sẽ áp dụng từ ngày 29/4./.

(Vietnam+)