Đức sẽ gây sức ép với Trung Quốc về việc kiểm soát vũ khí

Tờ Die Welt của Đức dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Heiko Maas cho biết ông sẽ ép Trung Quốc siết chặt việc kiểm soát vũ khí tại cuộc họp sắp tới ở Bắc Kinh.
Đức sẽ gây sức ép với Trung Quốc về việc kiểm soát vũ khí ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao nước này Heiko Maas. (Nguồn: yenisafak.com)

Tờ Die Welt của Đức dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Heiko Maas cho biết ông sẽ ép Trung Quốc siết chặt việc kiểm soát vũ khí tại cuộc họp sắp tới ở Bắc Kinh, viện dẫn yêu cầu phải kiểm soát các vũ khí tự động và không gian vốn có thể sớm chuyển từ "khoa học viễn tưởng" sang hiện thực.

Ông Heiko Maas nói Đức sẽ tiếp tục ép cả Mỹ và Nga tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) 1987 và khẳng định hành động đó có ý nghĩa trong việc lôi kéo Trung Quốc vào các hiệp định trong tương lai.

Hiện Đức đang duy trì nhiều cuộc thảo luận với Mỹ và các đối tác trong NATO về INF nhằm tránh một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Bộ trưởng Heiko Maas khẳng định tính cấp thiết của việc tạo ra cơ chế giải trừ quân bị, trong đó tính đến cả các hệ thống vũ khí mới và Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Heiko Mass, "vũ khí không gian và vũ khí tự động sẽ sớm không còn là khoa học viễn tưởng nữa mà có thể sẽ trở thành hiện thực. Chúng ta cần các quy tắc để theo kịp tốc độ phát triển công nghệ của các hệ thống vũ khí mới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục