Đức sẽ sớm phê chuẩn hiệp định PCA giữa Việt Nam-EU

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức nhấn mạnh Quốc hội và Chính phủ Đức sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác toàn diện (PCA) giữa Việt Nam-EU.
Đức sẽ sớm phê chuẩn hiệp định PCA giữa Việt Nam-EU ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức, bà Edelgard Bulmahn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 15/4, tại Hà Nội, trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, bà Edelgard Bulmahn, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức nhấn mạnh Quốc hội và Chính phủ Đức sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác toàn diện (PCA) giữa Việt Nam-EU.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Edelgard Bulmahn khẳng định Quốc hội và Chính phủ Đức luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việ t Nam, khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển quan hệ với EU, trong đó có việc sớm phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác toàn diện (PCA) và kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EU.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức đang phát triển sâu rộng và hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực.

Hai nước duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc Đức liên tục là đối tác thương mại EU hàng đầu của Việt Nam và đề nghị Quốc hội Đức tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy để các doanh nghiệp Đức tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh h oan nghênh việc Đức đã chọn Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức Hội nghị Kinh doanh Đức khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 14 vào tháng 11/2014 , đánh giá đ ây là sự kiện kinh tế quan trọng , góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Đức với các nước châu Á-Thái Bình Dương nói chung và với Việt Nam nói riêng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Edelgard Bulmahn nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước như dự án tàu điện ngầm tuyến số 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Việt-Đức, Ngôi nhà Đức; tổ chức những hoạt động thiết thực trong năm 2015 để đánh dấu sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

Trước đó, vào sáng 15/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Edelgard Bulmahn đã tham dự Hội thảo quốc tế “Sứ mệnh gìn giữ hòa bình” do Viện Friedrich Ebert (Cộng hòa Liên bang Đức) và Viện Nghiên cứu hòa bình Stockholm (Thụy Điển) tổ chức tại Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục