Đức sẽ tiêu hủy hàng trăm tấn hợp chất lưỡng dụng của Libya

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức ngày 9/9, khoảng 551 tấn hợp chất lưỡng dụng, từ chương trình vũ khí hóa học của nhà lãnh đạo bị phế truất Libya Moammar Gadhafi sẽ được tiêu hủy.
Đức sẽ tiêu hủy hàng trăm tấn hợp chất lưỡng dụng của Libya ảnh 1Vũ khí hóa học. (Nguồn: AFP)

AP đưa tin, ngày 9/9, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức Boris Nannt cho biết khoảng 550 tấn hợp chất lưỡng dụng, từ chương trình vũ khí hóa học của nhà lãnh đạo bị phế truất của Libya Moammar Gadhafi, sẽ được tiêu hủy trước cuối năm nay.

Những hóa chất độc hại này là số hóa chất cuối cùng trong một kho vũ khí hóa học mà cộng đồng quốc tế quan ngại có nguy cơ rơi vào tay các nhóm cực đoan sau khi ông Gadhafi bị lật đổi hồi năm 2011.

GEKA, một công ty nhà nước của Đức có trụ sở tại Munster, phía Nam Hamburg, chịu trách nhiệm xử lý số hóa chất này.

Theo Người phát ngôn Nannt, công tác tiêu hủy hóa chất sẽ được hoàn tất vào tháng 12 tới.

Trước đó hồi tháng Bảy vừa qua, Libya đã đưa ra đề nghị chính thức với Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học của Liên hợp quốc (OPCW), yêu cầu quốc tế hỗ trợ tiêu hủy vũ khí hóa học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục