Đức sơ tán Đại sứ khỏi Nam Sudan do tình hình bất ổn

Lo ngại tình hình bất ổn tại Nam Sudan, quân đội Đức đã đưa khoảng 100 người Đức rời khỏi nước này, trong đó có Đại sứ.

Báo Thời đại của Đức ngày 20/12 đưa tin do tình hình bất ổn tiếp diễn tại Nam Sudan, quân đội Đức đã đưa khoảng 100 người Đức rời khỏi nước này, trong đó có Đại sứ Đức tại Nam Sudan.

Trong ngày 20/12, chiếc máy bay vận tải Transall đã thực hiện hai chuyến sơ tán người từ thủ đô Juba của Nam Sudan sang vùng Entebbe ở nước láng giềng Uganda.

Trong số khoảng 100 người Đức và những người nước ngoài khác được quân đội Đức sơ tán khỏi Nam Sudan có cả Đại sứ Đức, người trước đó được cho sẽ ở lại Juba.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ tình hình hiện nay ở Nam Sudan "cực kỳ nghiêm trọng," đồng thời xác nhận, Đại sứ Đức đã được sơ tán cùng những người Đức khác tới Entebbe.

Hiện chỉ còn 12 binh sỹ Đức tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở lại Nam Sudan.

Ngoài Đức và Mỹ thì Anh và các nước châu Âu khác cũng đã sơ tán công dân của mình tới nơi an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục