Đức: SPD đặt điều kiện tiên quyết thành lập liên minh

Chủ tịch đảng SPD tuyên bố hệ thống lương tối thiểu là điều không được thỏa hiệp trong các cuộc tiếp xúc thành lập chính phủ liên minh.
Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Sigmar Gabriel ngày 6/10 tuyên bố việc thực hiện hệ thống lương tối thiểu là điều không được thỏa hiệp trong các cuộc tiếp xúc thăm dò thành lập chính phủ liên minh với đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU).

Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình WDR, ông Gabriel cho rằng việc thực hiện chế độ lương tối thiểu trên toàn quốc là điều kiện tiên quyết để hình thành một liên minh với CDU và nếu không thống nhất được về vấn đề này, SPD sẽ không tham gia liên minh cầm quyền mới.

Theo ông Gabriel, lương tối thiểu cùng với các vấn đề nóng khác như cải cách thị trường lao động và tăng đầu tư cho xây dựng cơ bản đều là những yêu cầu cấp thiết của nước Đức hiện nay.

Đảng SPD theo đường lối trung tả từ lâu đã có những bất đồng với CDU trong một loạt vấn đề xã hội và chính sách đối nội, bao gồm việc triển khai hệ thống lương tối thiểu hay tăng thuế...

SPD đã giữ quan điểm cứng rắn về những chủ đề mang tính truyền thống này kể từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử.

Ông Gabriel cũng nêu rõ việc tăng thuế là cần thiết bởi lẽ chính phủ đang phải giảm gánh nặng nợ công, đồng thời cần nhiều tiền hơn để đầu tư cho giáo dục, cơ sở hạ tầng và xã hội.

Tuy nhiên, Chủ tịch SPD vẫn khẳng định quan điểm cá nhân là ủng hộ một chính phủ liên minh SPD-CDU, bởi sau bốn năm ở vị trí đảng đối lập, đã đến lúc SPD cần quay lại tham gia cầm quyền để triển khai nhiều chính sách xã hội và đối nội quan trọng. SPD và CDU sẽ có cuộc đàm phán tiếp theo vào ngày 14/10 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục