Đức tài trợ gần 258.000 euro giúp rà phá bom mìn

Với khoản tài trợ 257.911 euro của Đức, dự án rà phá bom mìn tại huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế sẽ được thực hiện trong năm nay.
Đức tài trợ gần 258.000 euro giúp rà phá bom mìn ảnh 1Xử lý hai quả bom còn sót lại sau chiến tranh. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông TeKimiti Gilbert - Giám đốc chương trình bom mìn tổ chức APOPO và ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa ký biên bản hợp tác về việc tiếp tục thực hiện chương trình "Rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ nhân tạo tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế."

Dự án do Bộ ngoại giao Đức tài trợ có tổng giá trị 257.911 euro, thực hiện trong năm nay, gồm có hai hợp phần chính là nâng cao năng lực rà phá bom mìn và xây dựng cơ sở dữ liệu bom mìn tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai khảo sát phi kỹ thuật và kỹ thuật, đồng thời tiến hành rà phá hiện trường nhỏ trên địa bàn huyện A Lưới; phát triển các công cụ quản lý thông tin nhằm hỗ trợ công tác rà phá, khảo sát kỹ thuật, phân tích, sàng lọc và lựa chọn các dữ liệu về bom mìn.

Dự án cũng thiết lập cơ sở dữ liệu bom, mìn cấp tỉnh và triển khai hệ thống thông tin hành động bom mìn (IMSMA) tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Việc tiếp tục thực hiện các dự án rà phá bom mìn giúp các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên-Huế khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Dự án đồng thời góp phần ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn nơi thực hiện dự án.

Năm 2012, Bộ Ngoại giao Đức cũng đã tài trợ thực hiện dự án "Rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ nhân đạo và xóa đói giảm nghèo năm 2012," thực hiện tại phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy), và xã Hồng Bắc, huyện A Lưới; giải phóng 69,9ha đất đưa vào canh tác.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết thời gian qua, ngoài các dự án rà phá bom mìn, Cộng hòa Liên bang Đức đã hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Thừa Thiên-Huế về nhiều mặt, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, bảo tồn di sản, hỗ trợ sinh kế, tái định cư, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, với những mô hình hợp tác thuận lợi.

Chỉ riêng đối với lĩnh vực bảo tồn di sản Huế, Đức đã tài trợ bốn dự án bao gồm Bảo tồn phục hồi nội thất Khải Tường Lâu - Cung An Định; bảo tồn phục hồi cổng và bình phong khu mộ vua - lăng Tự Đức; bảo tồn tu bổ công trình Tối Linh Từ - Phủ Nội Vụ và bảo tồn phục hồi nội thất công trình Tả Vu - Đại Nội Huế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục