Đức tài trợ TT-Huế 150.000 euro chống thiên tai

CHLB Đức sẽ tài trợ 150.000 euro (tương đương 210.000 USD) cho dự án cải thiện công tác phòng chống thiên tai tại Thừa Thiên Huế.
Cộng hòa Liên bang Đức sẽ tài trợ 150.000 euro (tương đương 210.000 USD) cho dự án cải thiện công tác phòng chống thiên tai tại Thừa Thiên Huế.

Việc triển khai dự án sẽ do Hội Chữ thập Đỏ Đức và Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp thực hiện trong 18 tháng tới.

Mục tiêu của dự án là cải thiện hoạt động ứng phó của người dân trước thiên tai lụt bão tại sáu huyện và 36 xã, thôn bản của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tại các huyện, xã trực thuộc dự án sẽ thành lập các nhóm công tác phòng chống thiên tai. Các nhóm này sẽ được tập huấn về các hoạt động sơ cứu ban đầu như việc tìm kiếm và cứu nạn.

Bên cạnh đó, các nhóm này cũng được trang bị các trang thiết bị cứu hộ cần thiết như bộ dụng cụ sơ cứu ban đầu, thiết bị cứu hộ...

Các đội cũng đã được kiểm tra trình độ ứng cứu qua hai bài diễn tập báo động lũ lụt.

Ngoài ra, 15 trường học trong vùng dự án cũng tham gia vào hoạt động này.

Tại các trường, các em học sinh và giáo viên được tham gia các khóa tập huấn cũng như được trang bị các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động phòng chống thiên tai.

Với việc tài trợ cho dự án, Cộng hòa Liên bang Đức đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện công tác phòng chống thiên tai khu vực miền Trung Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục