Đức tăng cường an ninh trước các cuộc biểu tình tại Berlin

Ước tính có khoảng vài nghìn người đã tập trung từ buổi sáng quanh tòa nhà Quốc hội và khu vực quảng trường để tham gia cuộc biểu tình phản đối các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ.
Đức tăng cường an ninh trước các cuộc biểu tình tại Berlin ảnh 1Hàng nghìn người tổ chức biểu tình tại Berlin. (Ảnh: AP)

Ngày 18/11, hàng nghìn người đã tổ chức biểu tình trước tòa nhà Quốc hội Đức ở thủ đô Berlin, nhằm phản đối các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ.

Theo cảnh sát Berlin, những người biểu tình đã tập trung từ buổi sáng quanh tòa nhà Quốc hội và khu vực quảng trường đã bị phong tỏa. Ước tính có đến hơn 10.000 người đã tham gia biểu tình. Khoảng 2.200 nhân viên cảnh sát được huy động, gồm cảnh sát thành phố Berlin, cảnh sát liên bang và lực lượng hỗ trợ từ 9 bang khác làm nhiệm vụ. 

Trước đó, Bộ Nội vụ Đức cấm một số cuộc biểu tình đã đăng ký trực tiếp tại tòa nhà Quốc hội Đức. Do đó, từ sáng sớm, cảnh sát đã phong tỏa một khu vực rộng lớn. Trên mạng Internet đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi người biểu tình không đăng ký trước mà hãy chủ động lái xe về Berlin để biểu tình trước tòa nhà Quốc hội liên bang.

Hôm 17/11, Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố bà sẽ ưu tiên những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn, đồng thời thể hiện lo ngại về sự lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở một số nơi, trong đó có thủ đô Berlin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục