Đức tăng quân tới Mali, gia hạn sứ mệnh ở Afghanistan

Quốc hội Đức đã nhất trí tăng cường sự hiện diện của binh sỹ nước này tại Mali, đồng thời gia hạn lần cuối sứ mệnh của quân đội ở Afghanistan thêm 1 năm.
Đức tăng quân tới Mali, gia hạn sứ mệnh ở Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Đức tại trại Marmal ở Mazar-e-Sharif, Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quốc hội Đức ngày 20/2 đã nhất trí tăng cường sự hiện diện của binh sỹ nước này tại Mali, đồng thời gia hạn lần cuối sứ mệnh của quân đội nước này ở Afghanistan thêm một năm.

Theo quyết định trên, số lượng binh sỹ Đức được triển khai tăng cường tới Mali tham gia Sứ mệnh huấn luyện chung của Liên minh châu Âu ở Mali (EUTM) sẽ tăng từ 70 lên 250 binh sỹ. Đa số nghị sỹ (526/630) đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch này cũng như kế hoạch gia hạn sứ mệnh ở Afghanistan thêm một năm.

Tại Mali, lực lượng mới được triển khai của Đức sẽ gia nhập lữ đoàn hỗn hợp Đức-Pháp, vốn được thành lập sau quyết định mới đây giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande trong cuộc hội đàm ở Paris.

Hiện có 104 binh sỹ Đức đóng quân ở Mali với nhiệm vụ chính là huấn luyện, đào tạo cho các binh sỹ chính phủ cũng như làm công tác cố vấn cho lãnh đạo và các quan chức Bộ Quốc phòng Mali. Bên cạnh đó, Đức còn hỗ trợ về y tế cho Mali.

Mali rơi vào khủng hoảng từ tháng 3/2012 khi chính phủ nước này bị lật đổ trong một cuộc binh biến. Mặc dù các cuộc giao tranh lớn đã chấm dứt từ tháng 1/2013 sau sự can thiệp quân sự của Pháp, nhưng tình hình an ninh hiện nay ở khu vực phía Bắc quốc gia Tây Phi này vẫn hết sức bất ổn.

Còn tại Afghanistan, Đức đã rút bớt số lượng binh sỹ từ 4.400 xuống còn 3.300 người. Sau khi lực lượng chiến đấu rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014, Đức sẽ vẫn triển khai khoảng 800 binh sỹ làm nhiệm vụ hỗ trợ huấn luyện ở nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục