Đức thành lập lực lượng chống khủng bố mới để tăng cường an ninh

Cảnh sát liên bang Đức sẽ có đơn vị chống khủng bố mới, tăng cường lực lượng cho đơn vị chống khủng bố hiện tại có tên GSG 9.
Đức thành lập lực lượng chống khủng bố mới để tăng cường an ninh ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn: spiegel.de)

Cảnh sát liên bang Đức sẽ có đơn vị chống khủng bố mới, tăng cường lực lượng cho đơn vị chống khủng bố hiện tại có tên GSG 9.

Việc ra đời lực lượng mới này được thực hiện do lo ngại nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Đức.

Tờ báo Tấm gương của Đức ngày 20/3 cho biết, bên cạnh GSG 9 sẽ có một đơn vị chống khủng bố mới được vũ trang đầy đủ để có thể phản ứng một cách mau lẹ và linh hoạt trong trường hợp xảy ra tấn công ở Đức.

Đơn vị mới sẽ được chuẩn bị kỹ cho các tình huống khẩn cấp liên quan tới khủng bố, giống như từng xảy ra hồi đầu năm tại Paris (Pháp) và Copenhagen (Đan Mạch).

Đơn vị mới, có tên gọi là GSG 4 1/2, dự kiến gồm vài trăm người.

Bên cạnh các vũ khí như súng ngắn và súng vác vai, lực lượng này cũng được trang bị các xe bọc thép, áo giáp chịu được các vụ tấn công bằng súng như loại tiểu liên Kalashnikov (AK-47).

Việc thành lập đơn vị chống khủng bố mới nêu trên nằm trong kế hoạch tăng cường an ninh cho Cục Hình sự Liên bang (BKA), Cục Bảo vệ Hiến pháp (BfV) và lực lượng cảnh sát liên bang bắt đầu từ năm 2016 với 750 biên chế mới và nguồn kinh phí bổ sung 328 triệu euro.

Đơn vị chống khủng bố hiện nay GSG 9 của cảnh sát liên bang được thành lập từ năm 1972 sau vụ bắt cóc con tin ở thành phố Munich, khi 11 vận động viên Israel tham dự Olympic bị bắt làm con tin và bị giết hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục