Đức thêm 12.332 ca nhiễm, nhiều nước có hàng trăm ca tử vong mỗi ngày

Trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận thêm 12.332 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi Italy, Pháp và Anh vẫn có hàng trăm ca tử vong do dịch COVID-19 mỗi ngày.
Đức thêm 12.332 ca nhiễm, nhiều nước có hàng trăm ca tử vong mỗi ngày ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Aachen, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo mới nhất được Viện Robert Koch công bố ngày 7/12, trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận thêm 12.332 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.183.655 ca; trong đó số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lên tới 18.919 ca. 

Cùng ngày, Chánh văn phòng Nội các Đức Helge Braun và Thủ hiến bang Bavaria (Đức) Markus Soeder đã kêu gọi Thủ tướng nước này Angela Merkel và người đứng đầu chính quyền các bang nhóm họp trước lễ Giáng sinh để thảo luận về các biện pháp tăng cường phòng chống COVID-19.

Trả lời kênh truyền hình ARD, ông Soeder cho rằng các biện pháp phòng chống dịch mà Đức đang triển khai thực hiện hiện nay chưa đủ, do đó, ông cho rằng các cấp lãnh đạo cần nhóm họp trước lễ Giáng Sinh - thời điểm dịch bệnh dễ lây lan do các hoạt động đi lại, tụ tập, tiếp xúc gần gũi gia tăng.

Ông Soeder cũng nhấn mạnh cần hành động ngay tức thì trước khi quá muộn, nhất là tại thời điểm hiện nay khi số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày tại Đức đã không còn tăng mạnh như trước đây, song vẫn ở mức cao và số ca tử vong trong ngày tại Đức đã lên mức cao chưa từng có trong ngày 2/12. 

Trả lời báo Bild, Chánh văn phòng Helge Braun cho rằng Đức cần đưa ra các biện pháp tăng cường phòng dịch với mục tiêu giảm tỷ lệ ca nhiễm còn 50/100.000 dân trong 7 ngày tới trong thời gian sớm nhất có thể.

Theo ông, người dân Đức cần hỗ trợ nhà nước bằng cách giảm tiếp xúc và tự nguyện thực hiện biện pháp giãn cách xã hội như cho con em ở nhà học tập trực tuyến ở những điểm nóng của dịch bệnh.

[Đức có thể gia hạn lệnh phong tỏa đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ 2]

Tuần trước, bà Merkel và lãnh đạo chính quyền các bang đã nhất trí gia hạn các biện pháp hạn chế trên cả nước cho đến ngày 10/1/2021, bao gồm các quy định chỉ cho phép các cuộc hội họp dưới 5 người là thành viên của 2 gia đình.

Trong khi đó, từ ngày 9/12, bang Bavaria sẽ chỉ cho phép người dân rời nhà với lý do xác đáng và lệnh giới nghiêm buổi tối sẽ được triển khai thực hiện tại các điểm nóng của dịch bệnh.

Cùng diễn biến, Bộ Y tế Italy ngày 6/12 cho biết số người tử vong do COVID-19 tại nước này đã vượt con số 60.000 người, cụ thể là 60.078 người trong tổng số 1.728.878 ca nhiễm COVID-19.

Bất chấp các biện pháp Chính phủ Italy thực hiện để hạn chế đợt bùng phát mới nhất và chữa trị cho những người nhiễm bệnh, hàng trăm người vẫn đang tử vong mỗi ngày.

Đức thêm 12.332 ca nhiễm, nhiều nước có hàng trăm ca tử vong mỗi ngày ảnh 2Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Varese, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/12, Italy ghi nhận 993 người tử vong, cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát những tháng đầu năm 2020. Với tỷ lệ tử vong 1/100.000 dân, Italy đang là một trong những nước có tỷ lệ tử vong cao nhất châu Âu và thế giới.

Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza cảnh báo việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch trong kì nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới có thể khiến nước này phải đối mặt với một sự gia tăng số ca nhiễm mới trong tháng Một và Hai tới.

Thủ tướng Giuseppe Conte ngày 3/12 đưa ra một loạt biện pháp hạn chế trong dịp lễ Giáng sinh. Ông thông báo lệnh cấm đi lại giữa các khu vực từ ngày 21/12/2020 đến ngày 6/1/2021 kể cả với những người Italy muốn đi nghỉ.

Ngoài ra, còn một lệnh cấm di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác trong dịp lễ Giáng sinh 25-26/12 và Năm mới 1/1. Lệnh giới nghiêm từ 10h đêm đến 5h sáng vẫn có hiệu lực và được kéo dài đến 7 giờ sáng trong dịp Năm mới.

Tại Anh, số liệu chính thức công bố ngày 6/12 cho biết trong 24 giờ qua có thêm 17.272 người tại Anh xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, đưa tổng số người nhiễm tại nước này lên 1.723.242.

Số người tử vong do COVID-19 tại Anh tăng 231 người lên 61.245. Ngày 6/12, một chợ Giáng sinh tại thành phố Nottingham, miền Bắc nước Anh, vốn đang bị áp đặt các biện pháp hạn chế cấp 3 đã đóng cửa do nhiều người tụ tập và không thực hiện giãn cách xã hội theo quy định. Trong khi đó tại thủ đô London, 4 người đã bị bắt giữ vì vi phạm quy định phòng dịch.

Tại Pháp, Cơ quan y tế công quốc gia ngày 6/12 cho biết trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 1.022 ca nhiễm mới COVID-19 đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.292.497.

Pháp cũng ghi nhận thêm 175 ca tử vong đưa tổng số ca tử vong lên 55.155. Pháp đang lên kế hoạch cho chiến dịch tiêm phòng gồm 3 giai đoạn, trước hết là cho 1 triệu người người tại các viện dưỡng lão và nhân viên y tế vào đầu năm 2021.

Bắt đầu từ tháng Hai, chính phủ sẽ tiêm phòng cho 14 triệu người cao tuổi hoặc có bệnh mãn tính. Giai đoạn tiêm phòng rộng rãi hơn cho người dân sẽ tiến hành vào mùa Xuân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục