Đức thông báo trường hợp đầu tiên gia cầm chết do H5N8

Chính quyền Thủ đô Berlin (Đức) thông báo đã ghi nhận trường hợp đầu tiên là một con thiên nga chết do virus H5N8.
Đức thông báo trường hợp đầu tiên gia cầm chết do H5N8 ảnh 1Nhân viên y tế xử lý xác con thiên nga chết do H5N8 . (Nguồn: berliner-kurier.de)

Chính quyền Thủ đô Berlin (Đức) ngày 19/11 thông báo đã ghi nhận trường hợp đầu tiên gia cầm chết do virus H5N8, theo đó ngày 18/11 tại quận Fridrichschain-Kroisberg phát hiện một con thiên nga chết do virus H5N8.

Trong phạm vi bán kính 3km từ vị trí phát hiện con thiên nga chết được tuyên bố là vùng có dịch bị cách ly để kiểm dịch, còn phạm vi bán kính 10km được thiết lập vùng giám sát.

Chính quyền thành phố thông báo tất cả cơ quan thú y các quận phải yêu cầu các chủ sở hữu gia cầm nhốt gia cầm trong chuồng trại kín. Trong khi đó, các khu trưng bày và các chợ gia cầm bị đóng cửa trên toàn thành phố Berlin.

Các cơ quan thú y cũng kêu gọi các chủ sở hữu chó, mèo không thả rông chó mèo trong khu vực kiểm dịch.

Trước đó đã có thông báo về gia cầm bị nhiễm virus H5N8 từ Áo, Hungary, Ba Lan, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Sỹ và Croatia. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm H5N8 ở người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục