Đức thông qua dự thảo ngân sách năm 2013, 2014

Chính phủ Đức ngày 26/6 đã thông qua dự thảo ngân sách cho hai năm tới, trong đó dự tính mức thâm hụt ngân sách sẽ giảm dần.
Chính phủ Đức ngày 26/6 đã thông qua dự thảo ngân sách cho hai năm tới, trong đó dự tính mức thâm hụt ngân sách sẽ giảm dần.

Theo Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schaeuble, mức thâm hụt 25,1 tỷ euro (32,7 tỷ USD) trong năm 2013 được nêu ra trong dự thảo là thấp nhất trong 40 năm, nhờ kỷ luật trong chi tiêu.

Mức thâm hụt này là cao hơn so với ước tính ban đầu, do Đức đã vay thêm 8 tỷ euro để lập quỹ trợ giúp cho các nạn nhân trong trận lụt vừa qua.

Trong năm 2014, thâm hụt ngân sách của Đức sẽ giảm xuống 6,2 tỷ euro, trong khi con số ước tính trước đó cao hơn gấp đôi, và sang năm 2015, nước này dự kiến sẽ đạt thặng dư 200 triệu euro, chủ yếu nhờ lãi suất trái phiếu thấp.

Trong giai đoạn 2010-2017, chi ngân sách của Đức chỉ tăng 1,5%, nhờ một số yếu tố, trong đó có việc tiền trả lãi suất giảm 5 tỷ euro so với ước tính ban đầu.

Kể từ khi khủng hoảng nợ ở trong khu vực nổ ra, lãi suất trái phiếu của Đức luôn thấp hơn so với các nước khác ở châu Âu, khi có độ an toàn cao, và nhờ đó khoản trả lãi suất cũng thấp hơn.

Mười năm trước, tiền trả lãi của nước này lên tới khoảng 40 tỷ euro mỗi năm, song năm ngoái, con số đã giảm xuống dưới 30 tỷ euro, dù số nợ tăng lên./.

Lê Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục