Đức thông qua luật nghiêm khắc hơn với hành vi cưỡng bức tình dục

Quốc hội Đức đã nhất trí thông qua luật nghiêm khắc hơn đối với hành vi cưỡng bức tình dục, theo đó bất kỳ hình thức quan hệ tình dục nào mà không có sự đồng thuận sẽ bị coi là tội phạm.
Đức thông qua luật nghiêm khắc hơn với hành vi cưỡng bức tình dục ảnh 1Đức biểu tình phản đối các vụ tấn công ở Cologne. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/7, Quốc hội Đức đã nhất trí thông qua luật nghiêm khắc hơn đối với hành vi cưỡng bức tình dục, theo đó bất kỳ hình thức quan hệ tình dục nào mà không có sự đồng thuận sẽ bị coi là tội phạm.

Luật trên nhằm khắc phục những kẽ hở trong luật pháp Đức khiến khó trừng phạt đối tượng phạm tội nếu không có đủ bằng chứng để xác định việc sử dụng bạo lực với nạn nhân hoặc khi nạn nhân không kháng cự.

Theo luật mới, tất cả các hình thức quan hệ tình dục mà không có sự đồng thuận sẽ bị trừng phạt, bất kể trong hoàn cảnh nào.

Tất cả 601 nghị sỹ tham dự cuộc bỏ phiếu về luật này đều ủng hộ các biện pháp mới.

Đức đưa ra luật trên sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công tình dục phụ nữ tại thành phố Cologne trong đêm Giao thừa 31/12 vừa qua.

Hàng trăm phụ nữ tại Cologne đã trình báo họ bị sàm sỡ, tấn công và cướp bóc bên ngoài nhà ga tàu hỏa trong đêm Giao thừa.

Cảnh sát Đức cho biết các nghi phạm chủ yếu là những đối tượng nhìn dáng vẻ bên ngoài giống người Bắc Phi và Arab.

Dư luận phẫn nộ cáo buộc thủ phạm các vụ tấn công phụ nữ này là những đối tượng nhập cư bất hợp pháp và vụ việc đã gây áp lực lên chính quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel với chính sách tiếp nhận người tị nạn.

Cảnh sát trưởng thành phố Cologne đã phải từ chức do vụ việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục