Đức thông qua ngân sách liên bang 290 tỷ euro

Phóng viên TTXVN tại Berlin cho biết ngày 28/11, Quốc hội Đức đã thông qua ngân sách liên bang năm 2009 trị giá 290 tỷ euro, tăng 7 tỷ euro so với năm 2008, nhằm đối phó với một thời kỳ khó khăn về kinh tế và chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử ở nước này.

Phóng viên TTXVN tại Berlin cho biết ngày 28/11, Quốc hội Đức đã thông qua ngân sách liên bang năm 2009 trị giá 290 tỷ euro, tăng 7 tỷ euro so với năm 2008, nhằm đối phó với một thời kỳ khó khăn về kinh tế và chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử ở nước này.

Khoản ngân sách lớn nhất được dành cho thị trường lao động và xã hội, với 123,6 tỷ euro, chiếm tới 42,6% tổng ngân sách, tiếp đến là bảo hiểm hưu trí chiếm 28% ngân sách với 79,2 tỷ euro.

Một số khoản dự chi tăng mạnh so với năm 2008 là ngân sách quốc phòng tăng 5,7% (1,7 tỷ euro), lên 31,2 tỷ euro; ngân sách cho giáo dục và nghiên cứu tăng hơn 9% (854 triệu euro), lên 10,2 tỷ euro và ngân sách an ninh nội địa tăng 10,9% (554 triệu euro), lên 5,62 tỷ euro.

Với kế hoạch trên, Chính phủ Đức dự kiến sẽ đưa khoản nợ mới lên 18,5 tỷ euro, tăng 8 tỷ euro so với dự kiến ban đầu, chủ yếu do việc chính phủ mới đây thông qua gói cứu trợ tài chính trị giá 500 tỷ euro nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống tài chính ở Đức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Đức chỉ có thể thoát nợ mới vào năm 2012 hoặc 2013. Do tăng trưởng thấp vào năm tới, chính phủ dự kiến sẽ thất thu thuế khoảng 2,2 tỷ euro.

Bộ trưởng Tài chính Peer Steinbrueck và Bộ trưởng Kinh tế Michael Glos cũng bác bỏ việc giảm thuế để tăng sức mua trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động hiện nay./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục