Đức thông qua thỏa thuận bán thêm tàu ngầm hạt nhân cho Israel

Tạp chí Tấm gương của Đức đưa tin Hội đồng an ninh quốc gia của nước này đã thông qua một thỏa thuận bán thêm 3 tàu ngầm hạt nhân cho Israel.
Đức thông qua thỏa thuận bán thêm tàu ngầm hạt nhân cho Israel ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 30/6, tạp chí Tấm gương của Đức đưa tin Hội đồng an ninh quốc gia của nước này đã thông qua một thỏa thuận bán thêm 3 tàu ngầm hạt nhân cho Israel.

Đây là diễn biến mới nhất trong thỏa thuận quốc phòng giữa hai nước, vốn bị phủ bóng đen bởi các cáo buộc tham nhũng.

Thương vụ trị giá 1,5 tỷ USD nói trên thu hút sự quan tâm của dư luận khi dấy lên thông tin cho rằng công ty đóng tàu ThyssenKrupp của Đức đã thuê luật sư gia đình của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu làm đại diện công ty này tại Israel. Thương vụ mua bán tàu ngầm hiện đang bị giới chức hai nước theo dõi sát sao.

[Mỹ thông qua kế hoạch bán các loại vũ khí mới cho Israel]

Tờ Tấm Gương thậm chí cho rằng Đức đã thêm một điều khoản vào hợp đồng, theo đó cho phép nước này xé bỏ hợp đồng nếu cáo buộc tham nhũng được xác nhận. Tuy nhiên tờ báo không tiết lộ nguồn tin, và hiện chưa có phản ứng từ phía Bộ Tư pháp Israel về thông tin trên.

Israel đã nhận 5 tàu ngầm lớp Dolphin có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Chiếc thứ 6 đang được chế tạo. Đức đã nhất trí tài trợ một phần ba chi phí cho hợp đồng mua bán trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục