Đức tiếp nhận hơn 7 triệu người nước ngoài năm 2012

Trong năm 2012, Đức đã tiếp nhận 7,2 triệu người nước ngoài do quá trình mở rộng EU và hậu quả khủng hoảng tài chính các nước Nam Âu.
Trong năm 2012, Cơ quan đăng ký ngoại kiều (CFR) của Đức đã tiếp nhận tới 7,2 triệu người nước ngoài tới đăng ký, mức cao nhất kể từ năm 1993, chủ yếu do quá trình mở rộng Liên minh châu Âu (EU) và hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính tại các nước Nam Âu.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn nguồn tin từ Văn phòng thống kê liên bang ngày 22/10 cho biết, số người nước ngoài đăng ký chính thức ở Đức trong năm 2012 tăng 282.800 người so với năm trước đó, tương đương 4,1%.

Trong số này, có tới 80% đến từ các nước thành viên EU, đặc biệt là các nước Trung và Đông Âu. Cụ thể, số người Hungary tăng mạnh nhất với 29,8%, tiếp đến là cư dân hai nước Đông Âu cùng gia nhập EU năm 2007 là Romania (tăng 28,8%) và Bulgaria (tăng 26,5%).

Ngoài ra, cũng có nhiều công dân từ các nước bị khủng hoảng tài chính như Tây Ban Nha (tăng 9,1%) và Hy Lạp (5,1%).

Bên cạnh người dân từ các nước thành viên EU, người Syria, Trung Quốc, Ấn Độ và Liên bang Nga cũng đổ đến Đức khá đông, chiếm 20% tổng số người nước ngoài đăng ký tại Đức trong năm 2012.

Trong số những người nước ngoài đăng ký sinh sống tại Đức, phần lớn tập trung các bang phía Nam và phía Tây như Bayern 65.900 người, Nordrhein-Westfalen và Baden-Württemberg cùng có khoảng 52.900 người.

Các bang có ít người đăng ký nhất là Berlin (chỉ tăng 2,1%) và Saarland tăng 1,6%).

Theo Văn phòng thống kê liên bang Đức, tổng dân số Đức tính tới cuối năm 2012 là 80,52 triệu người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục