Đức: Trang trại phong điện ngoài khơi hoạt động

Trang trại này có 12 tuốcbin gió, đặt trên cột trụ cao 150m, công suất 12 MW điện/tuốc bin, đủ cung cấp điện cho 50.000 hộ gia đình.
Ngày 27/4, Đức đã chính thức đưa trang trại phong điện ngoài khơi đầu tiên của mình vào hoạt động.

Nằm cách bờ Biển Bắc 45km, trang trại năng lượng sạch nói trên có 12 tuốcbin gió, đặt trên cột trụ cao 150m, trong đó có 30m nằm dưới mức nước biển (sâu hơn bất cứ cánh đồng gió nào ở châu Âu), công suất 12 MW điện/tuốc bin, đủ cung cấp điện cho 50.000 hộ gia đình.

Dự án mang tên Alpha Ventus này được coi là một "thử nghiệm" kiểm tra tác động đến môi trường của các loài sinh vật biển, bởi hầu hết bờ biển của Đức đều nằm trong phạm vi các công viên quốc gia hoặc nơi cư ngụ của các loài chim biển. Vì vậy, chỉ cần có một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến môi trường thì các dự án phong điện ngoài khơi khác sẽ không được phép triển khai.

Chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel đang lên kế hoạch chấm dứt hoàn toàn việc sản xuất điện hạt nhân vào năm 2021. Theo cựu Bộ trưởng Bộ Môi trường Juergen Trittin, các trang trại phong điện ngoài khơi là "dự án của tương lai," để có thể ngừng sớm nhất các nhà máy điện hạt nhân.

Bộ trưởng Bộ Môi trường Đức Norbert Roettgen cho biết dự án Alpha Ventus - có tổng chi phí 250 triệu euro (332 triệu USD) này do nhà cung cấp năng lượng hàng đầu Đức EON, Vattenfall Europe - một công ty con của tập đoàn năng lượng Thụy Điển và EWE làm chủ đầu tư, sẽ mở đường cho thời kỳ của năng lượng tái tạo. Trong đó, mục tiêu của kế hoạch là đạt công suất 25.000MW điện vào năm 2030.

Hiện Anh và Đan Mạch đã có thể sử dụng vài trăm MW điện từ các trang trại gió ngoài khơi. Tuy nhiên, theo dự kiến, Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ bắt kịp các quốc gia này khi 25 cánh đồng gió khác với 1.650 tuốcbin, dự kiến sẽ được xây dựng tại Biển Bắc và Biển Ban tích, đi vào hoạt động./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục