Đức, Trung Quốc kêu gọi các nước duy trì chủ nghĩa đa phương

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thành phố Osaka (Nhật Bản).
Đức, Trung Quốc kêu gọi các nước duy trì chủ nghĩa đa phương ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: DPA)

Ngày 28/6, tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thành phố Osaka của Nhật Bản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cùng kêu gọi các nước trên thế giới duy trì chủ nghĩa đa phương.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí thảo luận về việc hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Vành đai và Con đường", đồng thời nỗ lực hoàn tất đàm phán về hiệp định đầu tư song phương Trung Quốc-Liên minh châu Âu (EU) vào năm tới.

[Thủ tướng Đức hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ tháo gỡ bất đồng]

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Chính phủ Trung Quốc hoan nghênh các công ty Đức tiếp tục đầu tư tại nước này.

Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Đức cũng nhất trí cho rằng vấn đề Iran nên được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và các bên liên quan cần tránh làm leo thang căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục