Đức: Trung Quốc và Mỹ cần gây sức ép chính trị lên Triều Tiên

Thủ tướng Đức kêu gọi Mỹ và Trung Quốc gây sức ép chính trị lên Triều Tiên về chương trình phát triển hạt nhân của nước này, đồng thời hối thúc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho căng thẳng hiện nay.
Đức: Trung Quốc và Mỹ cần gây sức ép chính trị lên Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, trong tuyên bố được tổ hợp truyền thông Funke công bố ngày 13/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc gây sức ép chính trị lên Triều Tiên về chương trình phát triển hạt nhân của nước này, đồng thời hối thúc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tình hình căng thẳng hiện nay.

Funke dẫn lời bà Merkel cho biết: "Tôi không đặt niềm tin vào các biện pháp quân sự mà vào việc gây sức ép chính trị lên Triều Tiên từ các bên khác nhau. Nếu Trung Quốc và Mỹ cùng nhau làm điều này thì chắc chắn sẽ đem lại kết quả."

Hôm 12/4, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi một giải pháp hòa bình cho căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Mỹ đã điều đội tàu tấn công hướng tới khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục