Đức truy tìm vũ khí được buôn lậu cho các tay súng của tổ chức IS

Nội các của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thông qua kế hoạch mở rộng phái bộ của quân đội nước này tại Địa Trung Hải nhằm truy tìm vũ khí được buôn lậu cho các tay súng IS
Đức truy tìm vũ khí được buôn lậu cho các tay súng của tổ chức IS ảnh 1Binh sỹ Đức. (Nguồn: neurope.eu)

Ngày 22/6, nội các của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thông qua kế hoạch mở rộng phái bộ của quân đội nước này tại Địa Trung Hải nhằm truy tìm vũ khí được buôn lậu cho các tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tổ chức cực đoan khác ở Bắc Phi.

Mặc dù kế hoạch này vẫn cần sự thông qua của Quốc hội trước khi có hiệu lực, song dự kiến sẽ không gặp phải sự phản đối nào.

Các tàu chiến Đức đã tham gia "Chiến dịch Sophia" của Liên minh châu Âu (EU) ở Địa Trung Hải từ tháng 6/2015. Tuy nhiên, cho tới nay, sứ mệnh của những tàu này mới chỉ giải cứu những người di cư và ngăn chặn tình trạng buôn người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục