Đức: Tỷ lệ phạm tội giảm mạnh, thấp nhất trong nhiều thập kỷ

Theo Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer, số vụ phạm tội ở Đức năm 2018 đã giảm mạnh so với 2017, trở về mức thấp nhất kể từ năm 1992, qua đó khẳng định Đức là một trong những nước an toàn nhất thế giới.
Quang cảnh một góc phố ở thủ đô Berlin. (Nguồn: Awesome Berlin)
Quang cảnh một góc phố ở thủ đô Berlin. (Nguồn: Awesome Berlin)

Số vụ phạm tội ở Đức trong năm 2018 không chỉ giảm mạnh so với năm 2017 mà còn ở mức thấp nhất kể từ năm 1992. Đây là thông báo được Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đưa ra ngày 2/4.

Theo số liệu thống kê của cảnh sát, năm 2018 ghi nhận 5,5 triệu vụ án hình sự, thấp hơn 3,6% so với năm 2017.

Đây là năm thứ hai liên tiếp số vụ phạm tội ở Đức giảm. Trong khi đó, tỷ lệ các vụ án được phá của cảnh sát Đức trong năm 2018 khá cao, lên tới 56,5% - mức cao nhất kể từ năm 2005.

Bộ trưởng Seehofer khẳng định kết quả khả quan này cho thấy lực lượng an ninh bang và liên bang đang làm tốt vai trò của mình trong việc phòng chống tội phạm. Do đó, có thể khẳng định Đức là một trong những nước an toàn nhất thế giới.

[Đức: Gần 70.000 vụ phạm tội của người nhập cư trong 3 tháng]

Tại cuộc họp báo cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát chống tội phạm liên bang Đức (BKA) Holger Muench cũng đã thông báo kết quả của cuộc khảo sát được tiến hành năm 2017, trong đó 31.000 người dân nước này đã được hỏi về cảm nhận an ninh của mình.

Theo đó, nếu so với năm 2012, khi Đức bắt đầu tiến hành cuộc khảo sát này, thì mức độ lo lắng về an ninh của người dân Đức tăng lên chút ít, nhưng vẫn duy trì ở mức khá thấp.

Cuộc khảo sát cho thấy mỗi năm có chưa đầy 1% người dân Đức là nạn nhân của các vụ phạm tội nghiêm trọng, trong đó có cướp giật, trộm xe hơi hay đột nhập vào nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục