Đức: Ukraine không cần thiết phải gia nhập EU trong tương lai gần

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer khẳng định vấn đề Ukraine trở thành thành viên EU không phải là điều cấp thiết đối với Đức cũng như toàn bộ EU trong tương lai gần.
Đức: Ukraine không cần thiết phải gia nhập EU trong tương lai gần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Lithuaniatribune.com)

Theo Đài Sputnik, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer khẳng định vấn đề Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) không phải là điều cấp thiết đối với Đức cũng như toàn bộ EU trong tương lai gần.

Phát biểu trên được ông Schaefer đưa ra trong bối cảnh người dân Ukraine tuyên bố họ sẵn sàng thế chỗ London tại EU sau khi Anh bỏ phiếu quyết định rời khối này.

Năm 2014, Kiev đã ký thỏa thuận liên kết với EU, tuy nhiên tài liệu này không đảm bảo Ukraine sẽ là thành viên của khối.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker từng nhận định sẽ mất từ 20-25 năm để Ukraine gia nhập EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, ngày 25/5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề nghị tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về việc nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Đề nghị trên có đoạn viết "cuộc trưng cầu dân ý người dân Ukraine về việc ủng hộ hay phản đối gia nhập EU, cũng như vay nợ hay không và nhiều điều khác nữa… cần phải được tổ chức ngay lập tức."

Trước đây, ông Poroshenko đã bày tỏ tin tưởng rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ trở thành thành viên của EU.

Khi ký kết Hiệp định liên kết với EU hồi tháng 6/2014, Ukraine đã tuyên bố mong muốn trở thành thành viên đầy đủ của liên minh này.

Chính quyền Ukraine cũng mong đợi được hưởng chế độ miễn thị thực với EU vào năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục