Đức ủng hộ giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông

Thủ tướng Đức khẳng định việc hình thành hai nhà nước độc lập Israel và Palestine là "con đường duy nhất" có thể đem lại hòa bình lâu bền.
Ngày 27/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đang ở thăm Đức, đã có cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel kể từ khi ông nhậm chức cách đây 5 tháng.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận những nỗ lực vãn hồi tiến trình hòa bình ở Trung Đông và vấn đề phát triển hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Phát biểu sau hội đàm, Thủ tướng Merkel bày tỏ sự lạc quan về tiến trình hòa bình ở Trung Đông và cho rằng hiện tại là thời điểm "rất tốt" cho cơ hội hòa bình ở khu vực này.

Bà Merkel một lần nữa khẳng định quan điểm của Đức ủng hộ giải pháp tiến tới hình thành hai nhà nước độc lập Israel và Palestine và đây là "con đường duy nhất" có thể đem lại hòa bình lâu bền ở khu vực này.

Tuy nhiên, bà Merkel cũng nêu rõ điều kiện và nền móng quan trọng giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình là việc Israel phải ngừng ngay việc xây dựng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây sông Jordan.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố sẵn sàng nối lại "vô điều kiện" các cuộc thương lượng với người Palestine và Israel sẵn sàng công nhận một nhà nước độc lập của người Palestine với điều kiện người Palestine phải thừa nhận sự tồn tại của Nhà nước Do thái Israel.

Đối với chương trình phát triển hạt nhân của Iran, Thủ tướng Đức nêu rõ nếu Tehran trong tháng 9 tới vẫn không đáp ứng được các yêu cầu của quốc tế thì Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể sẽ xem xét áp dụng các "biện pháp cứng rắn hơn", trong đó có khả năng cấm vận về tài chính và năng lượng.

Trong thời gian ở thăm Berlin, Thủ tướng Israel cũng có cuộc gặp với Tổng thống Horst Koehler và thảo luận với Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier về các vấn đề song phương và quốc tế mà hai bên quan tâm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục