Đức ủng hộ Tây Ban Nha và Catalonia đối thoại giảm căng thẳng

Chính phủ Đức hy vọng các bên liên quan sẽ tận dụng tất cả các cơ hội để đối thoại và giảm căng thẳng ở Catalonia, miễn là trong khuôn khổ hiến pháp Tây Ban Nha.
Đức ủng hộ Tây Ban Nha và Catalonia đối thoại giảm căng thẳng ảnh 1Cảnh sát Tây Ban Nha tịch thu các hòm phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Barcelona ngày 1/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 27/10, một người phát ngôn của Chính phủ Đức cho biết nước này ủng hộ chính quyền Tây Ban Nha trong việc giải quyết bất đồng với các nhân vật theo chủ nghĩa ly khai ở vùng Catalonia. Berlin hy vọng hai bên sẽ tận dụng đối thoại để làm giảm leo thang tình hình hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, quan chức trên nhấn mạnh: “Chính phủ Đức hy vọng các bên liên quan sẽ tận dụng tất cả các cơ hội để đối thoại và giảm căng thẳng," miễn là trong khuôn khổ hiến pháp Tây Ban Nha.

Trước đó, ngày 26/10, phát biểu trước Thượng viện Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng nước này Soraya Saenz de Santamaria tuyên bố chính quyền trung ương phải thực thi nghĩa vụ pháp lý, dân chủ và chính trị trong việc đảm bảo luật pháp được tuân thủ trên cả nước. 

Tuyên bố trên được đưa ra trước khi Thượng viện Tây Ban Nha tiến hành xem xét thông qua các biện pháp mạnh mẽ cho phép chính quyền trung ương giành quyền kiểm soát trực tiếp đối với vùng lãnh thổ Catalonia, trong đó có áp dụng Điều 155 Hiến pháp để thu hồi quyền tự trị của Catalonia. 

[Thượng viện Tây Ban Nha họp thông qua biện pháp cứng rắn với Catalonia]

Phó Thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria nêu rõ: "Chúng tôi muốn mở ra một giai đoạn mới trong đó luật pháp phải được tuân thủ," trước hết là đối với việc Catalonia tổ chức cuộc trưng cầu dân ý hôm 1/10 vừa qua. 

Bà cũng nêu rõ Chính phủ Tây Ban Nha có nghĩa vụ "giải cứu Catalonia" và đưa "trật tự pháp luật" trở lại vùng lãnh thổ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục