Đức ủng hộ từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier được dẫn lời nói rằng Liên minh châu Âu (EU) nên dần dần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.
Đức ủng hộ từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga ảnh 1Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 19/6, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier được dẫn lời nói rằng Liên minh châu Âu (EU) nên dần dần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, với điều kiện xuất hiện tiến triển đáng kể trong tiến trình hòa bình.

Trả lời phỏng vấn mạng lưới các tờ báo địa phương RedaktionsNetzwerk Deutschland, Ngoại trưởng Steinmeier cho hay: "Trừng phạt không phải là kết thúc. Trừng phạt phải là khuyến khích sự thay đổi cách hành xử."

Ông Steinmeier bày tỏ sự ủng hộ dỡ bỏ trừng phạt dần dần nếu Chính phủ Nga cho thấy họ đang thực thi nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận hòa bình Minsk.

Ngoại trưởng Đức nêu rõ: "Một cách tiếp cận được ăn cả ngã về không, dù nghe có vẻ ổn, sẽ không mang lại hiệu quả"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục