Đức và Ủy ban châu Âu lên án hành động khủng bố ở Đan Mạch

Ngày 14/2, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và EC đã lên án mạnh mẽ hành động khủng bố ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.
Đức và Ủy ban châu Âu lên án hành động khủng bố ở Đan Mạch ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau vụ tấn công khủng bố ở Copenhagen, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 14/2 đã lên án mạnh mẽ hành động này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Lima, Ngoại trưởng Steinmeier nêu rõ: "Cộng đồng quốc tế cũng như các nước sẽ không bao giờ khuất phục trước các hành động khủng bố như vậy. Chúng tôi luôn ủng hộ sự tự do và muốn bảo vệ, duy trì điều này cho người dân tại đất nước của mình."

Theo báo Tiêu điểm của Đức cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã lên án mạnh mẽ hành động khủng bố ở thủ đô Đan Mạch.

Trong một tuyên bố tối 14/2, EC khẳng định châu Âu luôn sát cánh cùng Đan Mạch vì sự tự do ngôn luận cũng như quyền được tự do bày tỏ chính kiến của mình và châu Âu sẽ không bị khuất phục trước các hành động như vậy.

EC cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình những người bị hại trong vụ tấn công này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục