Đức xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ bom tại Munich

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bayern Joachim Herrmann cho biết các công nhân trong khi khoan phá đã vô tình chạm phải quả bom nặng 250kg có thể có từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Đức xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ bom tại Munich ảnh 1Nơi xảy ra vụ nổ. (Nguồn: DPA)

Theo các báo cáo sơ bộ, vụ nổ xảy ra tại công trình xây dựng gần ga tàu ở thành phố Munich, Đức, ngày 1/12, có thể liên quan đến một quả bom từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Các nguồn tin sở tại cho biết có ít nhất 4 người bị thương trong vụ nổ trên, trong đó có một người bị thương nặng.

Cảnh sát đã loại trừ khả năng vụ việc có liên quan đến khủng bố. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bayern Joachim Herrmann cho biết các công nhân trong khi khoan phá đã vô tình chạm phải quả bom nặng 250kg.

[Đức: Một quả bom phát nổ tại Munich, nhiều người bị thương]

Theo công ty vận tải đường sắt Deutsche Bahn, đơn vị điều hành nhà ga trên, các chuyến tàu đến và đi từ nhà ga này phải tạm dừng do vụ việc trên. Hiện các chuyên gia về chất nổ cũng đã được huy động đến hiện trường vụ nổ để kiểm tra.

Mỗi năm, nhà chức trách Đức phát hiện hơn 2.000 tấn bom và đạn dược chưa phát nổ, được cho là còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục