Đức xây dựng tiêu chuẩn bảo vệ thông tin điện tử

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng được một tiêu chuẩn chung quốc tế về bảo vệ thông tin điện tử.
Phát biểu trước cử tri Đức ngày 18/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng được một tiêu chuẩn chung quốc tế về bảo vệ thông tin điện tử.

Theo bà, bước đi đầu tiên là tổ chức các cuộc đàm phán quốc tế và đề ra những quy tắc. Bà Merkel nêu rõ đảm bảo an ninh quốc gia và tôn trọng tính bảo mật của thông tin cá nhân luôn là hai mặt của một vấn đề, và nhiệm vụ ở đây là phải tìm ra được một cơ chế cân đối hợp lý.

Bà Merkel phải đưa ra tuyên bố trấn an trên trong bối cảnh tại Đức đang nổ ra một vụ scandal xung quanh thông tin Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) sẽ xây dựng một trung tâm nghe trộm mới tại thành phố Wiesbaden, bang Hessen của Đức.

[Mỹ sẽ xây dựng một trung tâm nghe trộm mới ở Đức]

Báo chí Đức đã đưa tin dẫn nguồn xác nhận của người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đức Gerhard Schindler tại cuộc họp Ủy ban nội vụ Quốc hội Đức.

Ông này cho biết NSA đã cử các chuyên gia đến Wiesbaden triển khai kế hoạch mở rộng thêm một trung tâm chuyên theo dõi các cuộc nói chuyện qua điện thoại của người dân và từ đó thu thập thông tin cá nhân.

Nhằm xoa dịu sự phẫn nộ trong xã hội xung quanh chương trình theo dõi thông tin điện tử trên, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Đức Hans-Georg Maassen phải lên tiếng biện hộ rằng chính nhờ chương trình theo dõi này của NSA mà Đức đã kịp thời ngăn chặn được 7 âm mưu khủng bố.

Trong khi đó, dư luận xã hội cũng như các đảng chính trị trong Quốc hội Đức tiếp tục yêu cầu chính phủ của bà Merkel phải làm rõ tình hình nghe trộm điện thoại và theo dõi giao tiếp Internet của người dân Đức thông qua chương trình của NSA hiện bị thế giới chỉ trích PRISM./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục