Đức: Xung đột ở Ukraine đã "thoát khỏi nguy hiểm"

Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier ngày 4/4 cho rằng cuộc xung đột với Nga xung quanh vấn đề Ukraine đã "thoát khỏi nguy hiểm" và cần tiếp tục tận dụng kênh ngoại giao để giải quyết khủng hoảng.
Đức: Xung đột ở Ukraine đã "thoát khỏi nguy hiểm" ảnh 1Ngoại trưởng Đức Steinmeier từng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Tổng thống bị lật đổ Ukraine Yanukovych với pha đối lập (Nguồn: DPA)

Báo "Thế giới" của Đức dẫn lời Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier ngày 4/4 cho rằng cuộc xung đột với Nga xung quanh vấn đề Ukraine đã "thoát khỏi nguy hiểm" và cần tiếp tục tận dụng kênh ngoại giao để giải quyết khủng hoảng.

Phát biểu tại thủ đô Athens (Hy Lạp) trong cuộc tham vấn giữa các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) về cuộc xung đột với Moskva xung quanh vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Steinmeier nói: "Chúng ta đã tạm qua giai đoạn khó khăn. Lúc này, có thể nói là đã thoát khỏi nguy hiểm và tình trạng căng thẳng đã không còn tiếp tục leo thang nữa".

Ông Steinmeier cũng kêu gọi các bên tận dụng thời cơ này để ổn định tình hình chính trị và có thể "đạt được điều gì đó tốt hơn trong tương lai".

Ngoại trưởng Steinmeier cũng kêu gọi thiết lập một nhóm tiếp xúc quốc tế nhằm mục đích đưa Nga và Ukraine trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán.

Theo ông, cả Nga và Ukraine đều cần có đại diện trong nhóm tiếp xúc này. Ông cũng kêu gọi Nga có những bước đi tiếp theo nhằm thuyết phục châu Âu về nỗ lực giảm căng thẳng của Moskva.

Nhà ngoại giao Đức cũng yêu cầu chính quyền ở Ukraine phải làm sáng tỏ về những "hành động tội phạm vừa qua", và rằng cuộc điều tra mà Ukraine vừa thông báo đối với trách nhiệm những kẻ xả súng đẫm máu ở Quảng trường Độc lập tại Kiev hồi giữa tháng 2/2014 chỉ là bước khởi đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.