Duma Quốc gia Nga ủng hộ phê chuẩn START mới

Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga thông qua khuyến nghị ủng hộ việc phê chuẩn Hiệp ước mới cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược.
Ngày 8/7, Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã họp và thông qua khuyến nghị với nội dung ủng hộ việc phê chuẩn Hiệp ước mới cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới) được Nga và Mỹ ký ngày 8/4 tại Prague, Séc.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, ông Victor Zavarzin khẳng định việc Hạ viện Nga phê chuẩn START mới sẽ góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Nga và chứng minh khả năng của Nga nhằm bảo đảm an ninh trong những điều kiện mới.

Ông Zavarzin nhấn mạnh điều quan trọng là việc Nga và Mỹ đều phê chuẩn văn kiện này, góp phần để hai nước quay trở lại thực hiện quy chế cùng kiểm soát vũ khí hạt nhân của nhau trên cơ sở pháp lý ràng buộc, góp phần tăng cường ổn định và an ninh quốc tế.

Ông Zavarzin nêu rõ START mới quy định sự ràng buộc lẫn nhau giữa vũ khí tiến công chiến lược và vũ khí phòng thủ chiến lược. Tuy nhiên, văn kiện này không ghi nhận những hạn chế trực tiếp đối với việc phát triển Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ.

Phía Nga tiếp tục theo dõi chặt chẽ quá trình Mỹ triển khai NMD và tiếp tục đối thoại với phía Mỹ về vấn đề này. Khi ký kết các hiệp định mới với Mỹ trong lĩnh vực giải trừ quân bị, phía Nga dứt khoát sẽ đưa lên bàn đàm phán đề tài liên quan đến NMD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục