Dùng dao giải quyết mâu thuẫn trước cổng trường

Công an tạm giữ 4 đối tượng trong nhóm tham gia vụ việc cố ý gây thương tích tại cổng trường trung học phổ thông Bắc Hà.
HTML clipboard Ngày 12/8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết đã tạm giữ 4 đối tượng trong nhóm tham gia vụ việc cố ý gây thương tích tại cổng trường trung học phổ thông Bắc Hà ở đường Láng.
 
Mâu thuẫn bắt đầu khi Đan Thanh Tùng, học sinh lớp 10 trường Bắc Hà, và Nguyễn Tấn Hoàng học lớp 12 cùng trường gặp nhau và cà khịa ở cầu thang của trường. Cuộc ẩu đả này làm náo loạn cả sân trường khi các học sinh dùng cả chai nước ngọt ngoài quán nước và dây điện trong giờ học nghề làm hung khí.
 
Dù đã được can ngăn nhưng khoảng 14 giờ ngày 4/8 Đan Thanh Tùng và Nguyễn Tuấn Hưng, học sinh lớp 11A1 trường Bắc Hà lại gây sự và đánh nhau với Hoàng. Chưa dừng ở đó, Tùng về nhờ Phạm Minh Đức (sinh năm 1988 - học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm) giúp đỡ trả thù.
 
Khi Đức đồng ý, Hưng ra chợ mua hai con dao tông và một con dao phóng lợn. Hoàng cũng sợ bị trả thù nên đã nhờ Phạm Tuấn Anh (1990) và Nguyễn Đức Hoài Sơn (1991) đón đưa đi học trong vài ngày.
 
Sáng 5/8, theo đúng kế hoạch Hưng cho tất cả hung khí vào balô đi học đưa cho Tùng cầm và hẹn nhau ở cổng trường Bắc Hà. Khoảng 10  giờ, Hưng tan học ra ngoài cổng gặp 6 đối tượng chờ sẵn gồm Đức; Đinh Trọng Dương (sinh năm 1989); Phạm Tuấn Anh (1991) cùng là học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm; Ngô Quang Lợi (1991, trú tại ngõ 100B Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy); Nguyễn Tiến Dũng (1993, trú tại khu tập thể Báo chí – Tuyên truyền, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) và Tùng.
 
Vừa nhìn thấy Hoàng và 2 người anh ở quán nước Tùng liền rút dao xông vào chém. Nhóm của Tùng dùng dao chém liên tiếp vào Sơn và Tuấn Anh khiến Sơn bị thương nhiều nhát vào tay, ngực và đầu. Riêng Tuấn Anh còn bị mất một ngón tay trỏ trái, ngón tay giữa thì được các bác sĩ bệnh viện Việt Đức nối liền lại.
 
Vụ việc đang được công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ./.


Q.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục