Dùng điện chích cá, hai người tử vong, một người bị thương

Ngày 20/4, tại hồ lắng thuộc khu vực Nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt trên đường Kim Đồng (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra vụ việc người dân dùng điện chích cá khiến 2 người bị điện giật tử vong.
Dùng điện chích cá, hai người tử vong, một người bị thương ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Thương/TTXVN))

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20/4, tại hồ lắng thuộc khu vực Nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt trên đường Kim Đồng (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra vụ việc người dân dùng điện chích cá khiến hai người bị điện giật tử vong.

Hai nạn nhân tử vong là anh Trần Văn Thọ (27 tuổi, trú tại phường 6, thành phố Đà Lạt) và anh Lê Minh Thiện (25 tuổi, trú tại phường 11, thành phố Đà Lạt).

Anh Lý Đình Quyết (25 tuổi, trú tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

[Đầu bếp hàng đầu châu Âu nói "Không" với hải sản đánh bằng xung điện]

Theo thông tin ban đầu, trước đó các nạn nhân đi bắt cá tại khu vực hồ lắng của Nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt.

Trong quá trình đánh bắt, cả nhóm có nhờ đường điện của một hộ dân ở ven suối để chích điện bắt cá dưới hồ. Sau đó, bất ngờ hai anh Thọ, Thiện bị điện giật rồi chìm dần xuống lòng hồ; anh Quyết đứng gần đó liền lao ra cứu nhưng không được và bị điện giật, phải đưa đi bệnh viện điều trị.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người trong khu vực chạy tới nhưng do khu vực này nước sâu nên hai anh Thọ và Thiện đã bị ngạt nước, tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục