Đụng độ đẫm máu tại Ai Cập, 3 phụ nữ thiệt mạng

Các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và phe phản đối ông Mohamed Morsi tại thành phố Mansura, đã làm ba phụ nữ thiệt mạng.
AFP dẫn nguồn tin y tế cho biết các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và phe phản đối Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohamed Morsi đã làm ba phụ nữ thiệt mạng tại thành phố Mansura, vùng châu thổ sông Nile.

Quan chức Adel Said của một bệnh viên ở Mansura cho hay: "Ba người đã thiệt mạng và bảy người khác bị thương do các vụ tấn công bằng đạn chì và đâm chém trong các cuộc đụng độ giữa phe ủng hộ ông Morsi và phe phản đối."

Theo Abdel Wahab Suleiman, một quan chức y tế khác tại Mansura, số người bị thương là 10 - trong đó có một người ở trong tình trạng nguy kịch.

Trả lời qua điện thoại, một người biểu tình ủng hộ ông Morsi cũng bị thương trong làn sóng đụng độ cho biết hàng nghìn người trung thành với vị tổng thống bị phế truất đang tuần hành qua những con đường nhỏ hẹp ở thành phố thì bị "bọn du côn" tấn công bằng súng, dao và gạch đá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục