Đụng độ đảng phái ở miền Đông Ấn Độ, 22 người thương vong

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 18 người bị thương trong một vụ đấu súng xảy ra tại bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ ngày 8/6.
Đụng độ đảng phái ở miền Đông Ấn Độ, 22 người thương vong ảnh 1(Nguồn: greaterkashmir.com)

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 18 người bị thương trong một vụ đấu súng xảy ra tại bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ ngày 8/6.

Cảnh sát ngày 9/6 cho biết đấu súng nổ ra giữa những người ủng hộ đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền và đảng đối lập Trinamool tại khu vực Sandeshkhali.

Những người thiệt mạng gồm 3 người ủng hộ BJP và 1 người còn lại ủng hộ đảng Trinamool.

[Phiến quân tấn công đẫm máu trước thềm bầu cử ở Ấn Độ]

Bang Tây Bengal từng chứng kiến một số vụ đụng độ bạo lực giữa lực lượng ủng những đảng phái đối địch.

Tháng trước, một người ủng hộ BJP đã bị bắn chết tại thủ phủ Kolkata của bang và một ôtô của một thành viên đảng Trinamool cũng đã bị ném đá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục