Đụng độ giữa cảnh sát và nhóm thanh niên quá khích tại Pháp

Tại thành phố Nantes, miền Tây nước Pháp đã xảy ra đụng độ giữa một nhóm thanh niên và cảnh sát sau khi cảnh sát bắn chết một người trong cuộc kiểm tra an ninh.
Đụng độ giữa cảnh sát và nhóm thanh niên quá khích tại Pháp ảnh 1Đụng độ ở thành phố Nantes của Pháp. (Nguồn: Le Monde)

Đêm 3/7 (theo giờ địa phương) tại thành phố Nantes, miền Tây nước Pháp đã xảy ra đụng độ giữa một nhóm thanh niên và cảnh sát sau khi cảnh sát bắn chết một người trong cuộc kiểm tra an ninh.

Nhóm thanh niên này đã đốt xe ôtô và một khu vực của trung tâm mua sắm ở khu vực Breil lân cận. Một số đối tượng còn trang bị bom xăng.

["Pháp có nguy cơ trở thành kẻ thù số 1 của Italy về vấn đề di cư"]

Trước đó, cảnh sát bắn chết một đối tượng khoảng 20 tuổi khi đang tiến hành điều tra. Theo các nguồn tin cảnh sát, đối tượng này bị thương khi đang ngồi trong xe ô tô sau khi "từ chối tuân theo" những yêu cầu của cảnh sát.

Công tố viên Pierre Sennes cho biết Cơ quan cảnh sát tư pháp khu vực Nantes (SRPJ) và Tổng Thanh tra của Cảnh sát Quốc gia Pháp đang điều tra để làm rõ sự thật và xác định viên cảnh sát đã sử dụng vũ khí trong trường hợp nào. Theo ông Sennes, tình hình ở quận Breil trong đêm 3/7 "rất kích động" và "rất khó hiểu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục