Đụng độ sắc tộc ở Sudan làm 50 người thiệt mạng

Vụ đụng độ mới đây giữa các bộ tộc người Arập đối địch nhau ở khu vực Darfur, miền Tây Sudan, đã làm ít nhất 50 người thiệt mạng.
Vụ đụng độ mới đây giữa các bộ tộc người Arập đối địch nhau ở khu vực Darfur, miền Tây Sudan, đã làm ít nhất 50 người thiệt mạng.

Tộc trưởng tộc Misseriya, ông Ezzedine Eissa al-Mandil, ngày 19/6 cho biết các thành viên thuộc bộ tộc Rezeigat đi trên 9 chiếc xe đã tấn công các ngôi làng thuộc bộ tộc của ông ở phía Nam thị trấn Zalingei.

Những chiếc xe mà bọn tấn công sử dụng là của Đội tuần biên, lực lượng bán vũ trang trong khu vực do các tộc viên Hồi giáo lập nên.

Tộc trưởng Mandil cho biết thêm tuần trước, vụ đụng độ giữa hai bộ tộc này cũng đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo ông Mandil, tuy hai bộ tộc đã thương lượng hòa giải vào ngày 3/6 nhưng bộ tộc Misseriya đã tẩy chay đàm phán do xung đột tái bùng phát hôm 15/6.

Riêng trong tháng Năm, xung đột sắc tộc ở Darfur đã cướp đi sinh mạng của gần 600 người. Đây là số người thiệt mạng cao nhất trong một tháng kể từ năm 2008 khi lực lượng gìn giữ hòa bình được triển khai tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục