Dừng hoạt động nhà máy gần trường Quán Toan

Nhà máy thép xung quanh trường Quán Toan ở Hải Phòng - "nghi can" làm 90 người bị choáng, ngất đã phải tạm dừng hoạt động.
Trước sự cố gần 90 học sinh, giáo viên của Trường Trung học Cơ sở Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng bị choáng, ngất phải nhập viện liên tiếp trong các ngày 27-28/10, 12 và 19/12 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động nhà máy thép xung quanh trường này - nghi can dẫn đến vụ việc.  

Theo Sở Tài nguyên Môi trường, kết quả cả 2 lần kiểm tra đột xuất, lấy mẫu ở 7 doanh nghiệp sản xuất thép gần đây cho thấy lò luyện phôi nhập phế liệu không được sàng lọc, lẫn nhiều tạp chất, trong đó có chất thải nguy hại.  

Thêm vào đó, doanh nghiệp sử dụng dầu tái chế để đốt thiết bị, hệ thống lọc khói không tốt là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường.

Chính vì vậy, lượng SO2, CO thải ra môi trường là khá lớn, riêng ở khu vực Trường Trung học Cơ sở Quán Toan, lượng khí SO2 đo được vượt quá mức cho phép từ 2-3 lần.

Tuy nhiên, chưa có kết luận chính thức nguyên nhân tình trạng trên cũng như chỉ ra nhà máy sản xuất thép nào xả khói làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh trường Quán Toan.  

Theo ý kiến chuyên môn của ngành y tế, xem xét biểu hiện của các cháu thì có nhiều khả năng các cháu bị nhiễm độc khí, không phải là do căn bệnh lạ vì hầu hết các cháu khỏi ngay trong ngày.  

Khu công nghiệp thép Quán Toan không đảm bảo khoảng cách đối với khu dân cư nên việc người dân bị ảnh hưởng bởi khí thải là điều dễ hiểu. Do ảnh hưởng của hướng gió nên có ngày người dân bị ảnh hưởng, có ngày không.  

Khí SO2 ảnh hưởng đến tim và hệ thần kinh của con người, trong đó trẻ em, người già là đối tượng dễ bị tác động.  

Đại diện một số doanh nghiệp sản xuất thép nhất trí với hướng giải quyết: cần phải kiểm tra, đánh giá và có kết luận chính xác những đơn vị vi phạm, không thể để tình trạng trên kéo dài và đánh đồng các doanh nghiệp với nhau.  

Đại diện Công ty Thép Việt-Nhật, đơn vị cách Trường Trung học Cơ sở Quán Toan chừng 300m (mà dư luận đặt nhiều nghi ngờ nhất) cho biết ngày 12/12, nhà máy của công ty đã ngừng hoạt động.  

Tuy nhiên, ngày 19/12, khói ở sân trường mịt mù và thêm 5 học sinh của Trường Trung học Cơ sở Quán Toan phải nhập viện cấp cứu.  

Chính vì vậy, phía Công ty Thép Việt Nhật cho rằng cần có sự kiểm tra minh bạch, đo cụ thể các thông số và chứng minh, xác định nguồn cụ thể gây ô nhiễm.  

Công ty này cũng cho rằng việc dừng sản xuất sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. 

Ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết trong tuần này, đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường làm trưởng đoàn phối hợp với các ngành sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, đồng bộ, tìm ra nguyên nhân để giải quyết triệt để vấn đề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục