Dùng methadone thay ma túy bước đầu hiệu quả

Bộ Y tế đang mở rộng thí điểm điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone ở Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Y tế đang mở rộng việc thí điểm điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại huyện Từ Liêm, Hà Nội và 6 quận của 2 thành phố Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đó cũng là một trong những nội dung Bộ Y tế đang đề nghị Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc triển khai thí điểm sử dụng methadone tại 4 tỉnh (Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) và xây dựng kế hoạch mở rộng Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới.

Được biết sau khi triển khai thí điểm sử dụng methadone để thay thế ma túy tại thành phố Hải Phòng, bước đầu khá hiệu quả, vừa qua Bộ trưởng Bộ Y tế đã làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về Đề án thí điểm sử dụng methadone đã thống nhất cần nhân rộng mô hình này.

Trước mắt, Bộ Y tế tăng cường công tác tuyên truyền nhằm hạn chế số người nghiện và bị nhiễm HIV/AIDS và triển khai Chương trình can thiệp giảm tác hại như sử dụng bao cao su, bơm kim tiêm sạch.

Được biết đến nay, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 155.700 người, số bệnh nhân AIDS là  34.563 người, số người nhiễm HIV đã tử vong là 44.043 trường hợp. Số người nhiễm HIV chủ yếu do lây truyền qua đường máu, trong khi đó tỷ lệ người nhiễm do lây truyền qua đường tình dục có xu hướng tăng qua các năm gần đây.

Theo nhận xét của các chuyên gia, số người phát hiện nhiễm HIV có dấu hiệu giảm 695 trường hợp, số bệnh nhân AIDS giảm 74 trường hợp nhưng số người tử vong do AIDS tăng 27 trường hợp.

Người nhiễm HIV/AIDS chủ yếu tập trung tại các tỉnh, thành phố trọng điểm và chiếm tới 71% tổng số người nhiễm HIV. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên... là những địa phương tập trung đông người nhiễm.

Xu hướng lây truyền HIV qua đường tình dục hiện nay tập trung nhiều tại các tỉnh miền Nam và một số tỉnh miền Trung, còn tỷ lệ lây nhiễm HIV qua đường máu xuất hiện phần lớn ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục